15+ Chinh phục bầu trời lớp 5 (học sinh giỏi)

Tổng hợp các bài văn Chinh phục bầu trời hay nhất, ngắn gọn với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

15+ Chinh phục bầu trời lớp 5 (học sinh giỏi)

Quảng cáo

Chinh phục bầu trời - mẫu 1

- Con người chinh phục bầu trời với nhiều mục đích:

+ Tìm hiểu về vũ trụ: Chúng ta khám phá không gian để tìm hiểu về nguồn gốc của vũ trụ, hệ mặt trời của chúng ta, và khả năng có sự sống ở nơi khác.

+ Phát triển công nghệ: Công nghệ phát triển để thám hiểm không gian cũng được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, giúp cải thiện đời sống của chúng ta.

+ Bảo vệ Trái Đất: Việc nghiên cứu về các thiên thạch và các vật thể gần Trái Đất có thể giúp chúng ta bảo vệ hành tinh của mình.

+ Khám phá và thách thức: Con người luôn có khát khao khám phá và vượt qua những thách thức mới. Việc chinh phục không gian là một phần của nỗ lực này.

Quảng cáo

Chinh phục bầu trời - mẫu 2

Con người chinh phục bầu trời với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm sự hiểu biết về vũ trụ, phát triển công nghệ, thám hiểm và cảm nhận cá nhân như khám phá về các hành tinh và hệ mặt trời, thí nghiệm sự sống ngoài trái đất.

Chinh phục bầu trời - mẫu 3

- Con người đã chinh phục bầu trời bằng nhiều cách khác nhau:

+ Quan sát bằng mắt thường: Từ thời xa xưa, con người đã quan sát bầu trời để tìm hiểu về thế giới xung quanh. Chúng ta nhìn thấy các ngôi sao, Mặt Trăng, và Mặt Trời mỗi ngày.

+ Sử dụng kính thiên văn: Kính thiên văn giúp chúng ta nhìn thấy những vật thể xa hơn và nhỏ hơn trong không gian.

+ Gửi vệ tinh lên không gian: Vệ tinh giúp chúng ta nghiên cứu Trái Đất và không gian từ một góc độ mới.

+ Thám hiểm không gian bằng tàu vũ trụ: Con người đã đặt chân lên Mặt Trăng và gửi các robot đến sao Hỏa.

Quảng cáo

Chinh phục bầu trời - mẫu 4

Con người đã chinh phục bầu trời bằng nhiều cách khác nhau, từ việc khám phá không gian và đạt được những thành tựu vũ trụ cho đến việc sáng tạo các phương tiện bay và tìm kiếm sự hiểu biết về khí quyển và thời tiết. Dưới đây là một số cách mà con người đã chinh phục bầu trời:

+ Tàu vũ trụ

+ Máy bay

+ Tàu không gian

Chinh phục bầu trời - mẫu 5

Khát khao chinh phục bầu trời

Những ngày hè, trên bầu trời TP Biên Hòa (Đồng Nai) xuất hiện những “bông hoa” nhiều màu sắc bung nở-đó là những cánh dù trong đợt huấn luyện nhảy dù của các trinh sát viên trẻ thuộc Tiểu đoàn Trinh sát 47, Bộ Tham mưu Quân khu 7, với khát khao chinh phục bầu trời, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huấn luyện đổ bộ đường không, nhảy dù bằng máy bay trực thăng là nội dung khó, đòi hỏi mỗi cán bộ, trinh sát viên thực hành nhảy dù phải có bản lĩnh vững vàng, kỹ thuật và sức khỏe tốt, đặc biệt là tính tỉ mỉ, cụ thể trong từng động tác. Các cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) của đơn vị hầu hết còn trẻ nên điều đó càng được coi trọng. Thời gian qua, chỉ huy các cấp trong đơn vị xác định khâu then chốt là tập trung giáo dục, xây dựng quyết tâm cho bộ đội, nhận thức đúng nhiệm vụ; nắm bắt, giải quyết và động viên tư tưởng kịp thời, tạo tâm lý, tinh thần quyết tâm cao trong quá trình thực hành huấn luyện.

Quảng cáo

Thiếu tá Nguyễn Quang Dũng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Trinh sát 47 cho biết: “Lực lượng trinh sát đặc nhiệm của đơn vị không chỉ rèn luyện nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, mà còn phải bảo đảm tác chiến tốt trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Bộ đội trinh sát thường tác chiến độc lập, nhiệm vụ phức tạp, nguy hiểm; nhiều cán bộ, trinh sát viên còn trẻ, do vậy chúng tôi luôn coi trọng huấn luyện sát thực tế để nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn cho bộ đội, nhất là những nhiệm vụ mới, khó khăn phức tạp; trên cơ sở đó, tiểu đoàn chủ động phối hợp với Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức huấn luyện nhảy dù chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Chứng kiến buổi huấn luyện gấp dù của Đại đội Trinh sát đặc nhiệm (Tiểu đoàn Trinh sát 47), nhìn những nụ cười rạng rỡ của các sĩ quan, QNCN nghiệp trẻ, chúng tôi càng cảm nhận được không khí sôi nổi, hăng say huấn luyện của đơn vị. Từng cánh dù được kéo ra rồi lại được cẩn thận gấp vào theo đúng quy trình, trên lưng áo các anh ướt đẫm mồ hôi. Thượng úy Trịnh Bá Đệ, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát đặc nhiệm chia sẻ: “Gấp dù là một trong những nội dung quan trọng khi thực hiện kỹ thuật nhảy dù. Đối với cán bộ, sĩ quan trẻ, nội dung này luôn được coi trọng hàng đầu bởi lẽ có làm tốt công tác chuẩn bị thì khi thực hành mới bảo đảm an toàn và thành công”.

Để có thể tham gia đội nhảy dù, các cán bộ, trinh sát viên phải trải qua một quy trình nghiêm ngặt trong kiểm tra sức khỏe, nhất là với lực lượng trẻ lần đầu thực hiện. Khi tham gia huấn luyện kỹ thuật nhảy dù, cán bộ, trinh sát viên phải nắm vững và thực hành thuần thục các kỹ năng cơ bản. Ngoài việc giới thiệu đầy đủ về kỹ thuật nhảy dù, đơn vị thường xuyên tổ chức để cán bộ, trinh sát viên được tập luyện nội dung nhảy dù trên bệ máy bay mô hình với độ cao tăng dần. Tiểu đoàn còn chú trọng huấn luyện phương pháp, kỹ năng xử trí các tình huống bất trắc có thể xảy ra trên không, trên mặt nước và mặt đất để vừa rèn luyện kỹ thuật nhảy dù cho cán bộ và trinh sát viên, vừa rèn luyện bản lĩnh, ý chí, sự kiên trì và kỹ năng xử trí tình huống. Khi kết thúc các buổi huấn luyện, đơn vị đều tiến hành rút kinh nghiệm và tổ chức cho cán bộ, chiến đấu viên xem các video clip về kỹ thuật nhảy dù để anh em nghiên cứu và tìm hiểu thêm.

Những chiếc trực thăng cất cánh chở các chiến sĩ trinh sát bay trên bầu trời trong nắng vàng rực rỡ. Từ dưới mặt đất nhìn lên bầu trời trong xanh, những chiếc dù bung ra trên không tựa những bông hoa trắng khổng lồ dập dờn trong gió. Chia sẻ với chúng tôi khi vừa tiếp đất với nụ cười rạng rỡ, Thiếu úy QNCN Trần Lê Minh Triều cho biết: “Đây là lần đầu thực hiện nội dung nhảy dù nên trước khi rời máy bay, tôi khá hồi hộp. Tuy nhiên, do trước đó đã được huấn luyện kỹ về thứ tự động tác, cách xử lý tình huống và với bản lĩnh của người lính trinh sát đặc nhiệm, tôi nhanh chóng lấy ổn định tâm lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đến động viên công tác huấn luyện và thực hành nhảy dù của Tiểu đoàn Trinh sát 47, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 chia sẻ: “Thông qua huấn luyện và thực hành là dịp để các cán bộ, sĩ quan trẻ rèn luyện sức khỏe, thể lực, tinh thần và kỹ thuật, xử lý thuần thục các tình huống. Qua đây, tôi biểu dương tinh thần các cán bộ, trinh sát viên tuy thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù lần đầu nhưng đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”.

Chinh phục bầu trời - mẫu 6

Không ngừng theo đuổi đam mê chinh phục bầu trời

Thiếu tá, phi công Nguyễn Quang Sáng - Phi đội trưởng Phi đội 1 (Trung đoàn 935, Sư đoàn 370) đã có hơn 1.000 giờ bay huấn luyện và nhiệm vụ tích lũy; đạt danh hiệu phi công cấp 1 ở tuổi 31 - cột mốc mà không phải phi công nào ở độ tuổi đó cũng làm được.

Kể về cơ duyên đến với nghề phi công quân sự, Thiếu tá Nguyễn Quang Sáng tâm sự: “Tôi sinh ra trong một gia đình công nhân ngành than ở TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khi đang học lớp 12, chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học thì nghe tin có đoàn khám tuyển phi công của Viện Y học PK-KQ về địa phương khám tuyển. Nhận thấy mình đủ tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng nên tôi tham gia khám tuyển. May mắn, tôi đủ sức vượt qua; trúng tuyển và trở thành học viên Trường Sĩ quan Không quân”.

Để trở thành phi công lái máy bay chiến đấu, Nguyễn Quang Sáng phải trải qua hơn 5 năm học tập và rèn luyện. Những năm học tập ở Trường Sĩ quan Không quân là cả một quá trình đào tạo và chọn lọc rất khắt khe. Có nhiều khoa mục và bài tập khó, đòi hỏi cả về thể lực, khả năng chịu đựng, bản lĩnh và tinh thần vững vàng của học viên phi công. Với nỗ lực, quyết tâm theo đuổi niềm đam mê trở thành phi công lái máy bay chiến đấu, anh đã lần lượt vượt qua những khó khăn, thử thách. Tháng 12 năm 2012, anh tốt nghiệp Trường Sĩ quan Không quân, được phong quân hàm Trung úy, là 1 trong 6 phi công trẻ về công tác tại Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370). Và đó là lứa phi công đầu tiên mà Quân chủng quyết định thử nghiệm không đào tạo chuyển loại từ máy bay MiG-21 hay Su-22 lên Su-30MK2 nữa, mà chuyển loại thẳng từ máy bay huấn luyện L-39 trong nhà trường lên Su-30MK2.

Những nỗ lực của Nguyễn Quang Sáng đã được đền đáp khi anh lần lượt vượt qua các bài huấn luyện, kiểm tra. Tháng 2 năm 2016, dù mới bay trên Su-30MK2, nhưng anh đã được tin tưởng cho tham gia nhiệm vụ bay bảo vệ đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng ra thăm và động viên, chúc Tết quân dân trên Quần đảo Trường Sa. Nguyễn Quang Sáng thừa nhận đây là một trong những nhiệm vụ cực kỳ khó vì khoảng cách từ Trường Sa đến đất liền khá xa (khoảng 250 hải lý), bay hoàn toàn trên biển, khí tượng trên biển thay đổi đòi hỏi phi công phải có sự tỉnh táo và kỹ thuật xử lý tốt. Dù vậy, mỗi lần được bay qua Trường Sa, được nhìn thấy Quần đảo Trường Sa từ trên cao, nhìn thấy bộ đội và nhân dân trên đảo vẫy tay chào đón nồng nhiệt đã khiến anh vô cùng xúc động. Khi đó, anh luôn tự nhủ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đến nay, phi công Nguyễn Quang Sáng đã có hàng chục chuyến bay tuần tiễu, bay che đầu ra Trường Sa. Tháng 3 - 2016, anh là một trong những phi công trẻ nhất được chọn tham gia bắn ném do Sư đoàn 370 tổ chức. Đặc biệt, tháng 6 - 2019, khi tham gia bắn thử nghiệm một loại tên lửa đối không, Quân chủng chọn 3 trung đoàn, mỗi trung đoàn chỉ chọn 2 người làm nhiệm vụ này. Anh là một trong hai phi công đại diện cho Trung đoàn 935 thực hiện nhiệm vụ này và đạt kết quả xuất sắc. Tháng 8 năm 2019, khi Quân chủng tổ chức cho Sư đoàn 370 bay diễn tập hiệp đồng có một phần thực binh, anh tiếp tục được chọn tham gia.

Bên cạnh đó, Thiếu tá Nguyễn Quang Sáng cũng đã có 4 năm kinh nghiệm kèm lý thuyết chuyên ngành bay cho các phi công trẻ mới ra trường. Đối với anh, việc truyền đạt những kinh nghiệm bay cho lớp phi công khóa sau thực sự rất hấp dẫn và lôi cuốn. Do đó, anh luôn tích cực học tập thêm kiến thức và kỹ năng bay để truyền đạt kinh nghiệm cho họ những kỹ thuật lái cơ bản và chính xác nhất.

Với những kết quả đã đạt được, tháng 3 năm 2020, Thiếu tá, phi công Nguyễn Quang Sáng được bổ nhiệm chức vụ Phi đội trưởng Phi đội 1. Liên tục 3 năm liền (2017-2019), anh được Sư đoàn 370 và Quân chủng khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2016 và 2019, Nguyễn Quang Sáng vinh dự được trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” và được cấp trên thăng quân hàm trước niên hạn 2 lần.

Trung tá Phan Việt Anh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 935 nhận xét: “Thiếu tá Nguyễn Quang Sáng là một cán bộ trẻ nhiệt huyết, năng nổ trong công việc. Đồng chí đã cùng với Ban chỉ huy Phi đội 1 đề ra được nhiều phương hướng, biện pháp hiệu quả, góp phần xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Bản thân đồng chí Sáng là một người ham học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi; do vậy, trình độ chuyên môn ngày càng vững chắc và có sức lan tỏa đến các thế hệ phi công của Phi đội. Nhiều năm liền, đồng chí Sáng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”.

Xem thêm các bài viết Tập làm văn lớp 5 hay khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Việt lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 và Tập 2 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên