Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 4 Tuần 12 (trang 54, 55, 56, 57, 58, 59)

Với lời giải Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 4 Tuần 12 trang 54, 55, 56, 57, 58, 59 hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Việt lớp 4.

Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 4 Tuần 12 (trang 54, 55, 56, 57, 58, 59)

Quảng cáo

KHỞI ĐỘNG

Có một con mèo bỏ đi suốt đêm.

Sáng ra khi cô chủ hỏi, mèo ta đã nêu ra những lí do của mình. Em thử tưởng tượng và ghi lại đoạn hội thoại đó.

Em có thể dựa vào gợi ý trong đoạn thơ sau.

Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 4 Tuần 12 (trang 54, 55, 56, 57, 58, 59)

Này mèo, đêm qua đi đâu

Để bọn chuột vào phá phách

Chúng nó trèo lên gặm sách

Lại còn làm rơi vung nồi.

Quảng cáo

Ôi tôi chỉ ngủ quên thôi

Tôi chui vào trong khóm chuối

Gió mát và êm như suối

Tôi đã ngủ say tít mù.

 

Tôi thấy mình được vi vu

Bay trên không trung lấp lánh

Tôi được mọc thêm đôi cánh

Tôi còn múa với chơi đàn.

 

Giấc mơ đang đẹp nhịp nhàng

Mặt trời làm tôi chói mắt

Thế là tôi bừng tỉnh giấc

Ba chân bốn cẳng chạy về...

Trả lời:

Cô chủ: Này mèo, đêm qua em đi đâu? Để bọn chuột vào phá phách, chúng nó trèo lên gặm của chị và làm rơi hết vung nồi rồi?

Quảng cáo

Mèo: Ôi, do trong khóm chuối mát và êm quá nên em đã ngủ say tít mù. Em đã mơ thấy mình bay trên không trung, lấp lánh như ngôi sao! Em còn được mọc thêm đôi cánh, rồi múa, đánh đàn giữa trời đêm... Một giấc mơ tuyệt đẹp, chị ạ! Thế nhưng mặt trời chói quá, làm em tỉnh giấc mất. Em biết lỗi rồi ạ. Tối nay con sẽ thức canh chuột, không để chúng quậy phá nữa đâu!

* ĐỌC

Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu:

Lễ hội bóng bay

Sáng nay ở khu rừng Mùa Xuân sẽ diễn ra Lễ hội bóng bay. Đây là lễ hội mà tất cả các cư dân trong khu rừng đều chờ đón. Trong lễ hội, các con vật sẽ trổ tài bay lượn với những quả bóng bay. Và giải thưởng sẽ trao cho ai có đường bay đẹp nhất.

Tất cả các con vật có cánh, nhỏ nhắn, xinh xắn trong rừng đều tập luyện chăm chỉ, cần mẫn. Như những năm trước, loài côn trùng luôn chiếm ưu thế trong lễ hội này vì chúng có thể tóm lấy sợi dây buộc bóng bay đủ các màu xanh, đỏ, tím, vàng và uốn lượn mọi hướng, tạo ra những hình hoa văn tuyệt đẹp trên không trung. Năm nay, họ hàng nhà kiến cũng đăng kí tham gia. Việc này gây bất ngờ cho các cư dân trong khu rừng.

Quảng cáo

Ngày thi đến! Bướm, đom đóm và các loài chim biểu diễn trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các loài muông thú. Bác voi già, thủ lĩnh của khu rừng, huơ vòi làm tín hiệu cho các loài vật khác vỗ tay, thả tim. Chị hươu cao cổ cho ếch cốm, sâu xám đứng lên cổ mình để nhìn cho rõ. Không khí cực kì náo nhiệt. Hồi hộp nhất là phần biểu diễn của họ hàng nhà kiến. Các thế hệ kiến xếp thành hàng dài rồi lần lượt bò lên sợi dây chỉ buộc quả bóng bay. Chỉ trong nháy mắt, sợi dây buộc bóng đã biến thành một sợi chỉ màu đen phủ đầy kiến. Tiếp đó, kiến chúa trèo lần lượt qua sợi dây và leo lên đỉnh của quả bóng bay.

Cảnh tượng lạ lùng thu hút sự tò mò của muôn loài trong rừng. Khi khoảnh khắc quan trọng diễn ra, kiến chúa há rộng hàm và dùng hết sức húc vào quả bóng bay. Phùuuuuu!!!.. Kết quả thật tuyệt vời! Quả bóng bay bắt đầu bay lên không trung. Hàng nghìn đường lượn xoay tròn, cao tít với sợi dây kiến dài ngoằng ngoẵng. Tính độc đáo và tinh thần đồng đội đã khiến lễ hội kết thúc mà không cần có thêm phần bình chọn. Cũng kể từ năm đó, Lễ hội bóng bay có sự tham gia của nhiều loài vật khác, dù chúng không có cánh và cũng không thể bay.

1. Lễ hội bóng bay có nội dung như thế nào? Kể tên những con vật sẽ chiếm lợi thế trong phần trổ tài bay lượn ở lễ hội đó.

Trả lời:

Lễ hội bóng bay là lễ hội mà các con vật sẽ trổ tài bay lượn với những quả bóng bay. Và giải thưởng sẽ trao cho ai có đường bay đẹp nhất. Những loài côn trùng luôn chiếm ưu thế trong lễ hội này vì chúng có thể tóm lấy sợi dây buộc bóng bay đủ các màu xanh, đỏ, tím, vàng và uốn lượn mọi hướng, tạo ra những hình hoa văn tuyệt đẹp trên không trung.

2. Vì sao việc họ hàng nhà kiến cũng tham gia Lễ hội bóng bay lại gây bất ngờ cho các cư dân trong khu rừng?

Trả lời:

Vì nhà kiến không phải động vật có cánh.

3. Em hãy nêu ba chi tiết chứng tỏ những cư dân trong khu rừng rất đoàn kết với nhau. Theo em, những người sống cùng một nơi nếu biết đoàn kết, yêu thương nhau thì sẽ có lợi ích gì?

Trả lời:

- 3 chi tiết chứng tỏ những cư dân trong khu rừng rất đoàn kết với nhau:

+ Bướm, đom đóm và các loài chim biểu diễn trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các loài muông thú.

+ Chị hươu cao cổ cho ếch cốm, sâu xám đứng lên cổ mình để nhìn cho rõ.

+ Bác voi già, thủ lĩnh của khu rừng, huơ vòi làm tín hiệu cho các loài vật khác vỗ tay, thả tim.

- Theo em, những người sống cùng một nơi nếu biết đoàn kết, yêu thương nhau thì sẽ tạo ra một môi trường sống tốt đẹp, hòa thuận và văn minh. Khi ốm đau, khó khăn, hàng xóm có thể giúp đỡ về mặt vật chất hoặc tinh thần.

4. a. Họ hàng nhà kiến đã làm gì để có thể tham gia được cuộc thi?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

b. Ai là người đứng đầu trong họ hàng nhà kiến? Người đó đã làm gì giúp các thành viên trong họ hàng của mình thực hiện được những đường nhào lộn với bóng bay?

Trả lời:

a. Các thế hệ kiến xếp thành hàng dài rồi lần lượt bò lên sợi dây chỉ buộc quả bóng bay. Chỉ trong nháy mắt, sợi dây buộc bóng đã biến thành một sợi chỉ màu đen phủ đầy kiến.

b. Kiến chúa là người đứng đầu trong họ hàng nhà kiến. Kiến chúa trèo lần lượt qua sợi dây và leo lên đỉnh của quả bóng bay. Sau đó, kiến chúa há rộng hàm và dùng hết sức húc vào bóng bay. Quả bóng bay bắt đầu bay lên không trung và tạo ra hàng nghìn đường lượn xoay tròn và cao tít.

5. Vì sao Lễ hội bóng bay ở các năm sau lại có sự tham gia của các con vật không biết bay? Em nghĩ gia đình và những người thân của em có thể giúp đỡ em những gì để em thực hiện được những điều mình mong muốn?

Trả lời:

- Lễ hội bóng bay ở các năm sau có sự tham gia của các con vật không biết bay vì nhà kiến đã cho thấy điều gì cũng có thể làm được, chỉ cần có tinh thần đồng đội và sự độc đáo, sáng tạo.

- Em nghĩ gia đình và những người thân có thể giúp đỡ em rất nhiều để em thực hiện được những điều mình mong muốn. Bố mẹ luôn là người động viên, khích lệ em cố gắng học tập, rèn luyện tính kiên trì. Ngoài ra, ông bà cũng luôn chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho em. Nhờ có sự yêu thương và đồng hành của mọi người, em cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn để theo đuổi ước mơ của mình.

* LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1. Xếp các tính từ được in đậm dưới đây vào các cột thích hợp trong bảng bên dưới.

Tất cả các con vật có cánh, nhỏ nhắn, xinh xắn trong rừng đều tập luyện chăm chỉ, cần mẫn. Như những năm trước, loài côn trùng luôn chiếm ưu thế trong lễ hội này vì chúng đều có thể tóm lấy sợi dây buộc bóng bay đủ các màu xanh, đỏ, tím, vàng và uốn lượn mọi hướng, tạo ra những hình hoa văn tuyệt đẹp trên không trung.

Tính từ chỉ phẩm chất

Tính từ chỉ màu sắc

Tính từ chỉ hình dáng

 

 

 

Trả lời:

Tính từ chỉ phẩm chất

Tính từ chỉ màu sắc

Tính từ chỉ hình dáng

Chăm chỉ, cần mẫn

Xanh, đỏ, tím, vàng

Nhỏ nhắn, xinh xắn, tuyệt đẹp

2. Tìm tính từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Con kiến chúa ………………. nhất đàn nên nhận nhiệm vụ đẩy quả bóng bay bay lên.

b. Bác voi già rất ………………. ủng hộ các cư dân trong khu rừng.

c. Các loài côn trùng có thể dễ dàng tóm lấy sợi dây buộc bóng bay đủ các màu ………………………….. và uốn lượn theo mọi hướng.

d. Hươu cao cổ cho các bạn ếch cốm leo lên cái cổ ……………………………… của mình để nhìn cho rõ hơn.

Trả lời:

a. Con kiến chúa lớn nhất đàn nên nhận nhiệm vụ đẩy quả bóng bay bay lên.

b. Bác voi già rất nhiệt tình ủng hộ các cư dân trong khu rừng.

c. Các loài côn trùng có thể dễ dàng tóm lấy sợi dây buộc bóng bay đủ các màu xanh, đỏ, tím, vàng và uốn lượn theo mọi hướng.

d. Hươu cao cổ cho các bạn ếch cốm leo lên cái cổ dài của mình để nhìn cho rõ hơn.

3. Em hãy tìm các tính từ dùng để miêu tả chú gấu ở hình bên. Đặt câu với một tính từ em vừa tìm được.

Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 4 Tuần 12 (trang 54, 55, 56, 57, 58, 59)

Trả lời:

- Các tính từ là: thân thiện, to lớn, .....

- Đặt câu: Chú gấu rất thân thiện với mọi người xung quanh. 

4. Tìm các cặp tính từ có nghĩa đối lập để miêu tả hình bên và đặt câu với một cặp tính từ đó.

Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 4 Tuần 12 (trang 54, 55, 56, 57, 58, 59)

Trả lời:

- Cặp tính từ có nghĩa đối lập là: trái – phải.

- Đặt câu: Em thuận tay trái, còn bạn Trang thì thuận tay phải

* VIẾT

1. Màn biểu diễn của họ hàng nhà kiến trong Lễ hội bóng bay đã thành công tốt đẹp. Có được kết quả đó là nhờ sự chuẩn bị công phu, tính độc đáo cùng tinh thần đồng đội của kiến chúa và cả đàn. Dựa vào nội dung bài đọc Lễ hội bóng bay, em hãy thay mặt kiến chúa viết một đoạn văn 5 – 7 câu hướng dẫn họ hàng nhà kiến thực hiện màn biểu diễn với bóng bay rất ngoạn mục này.

Gợi ý:

- Đoạn văn hướng dẫn thực hiện công việc gì?

- Phần chuẩn bị gồm những nội dung nào? (Cách xếp hàng, cách phối hợp đồng đội khi leo dây, cách nhào lộn với bóng bay và việc thực hiện lệnh của kiến chúa,...).

- Nội dung các bước của màn biểu diễn (hoạt động của cả đàn kiến, hoạt động của kiến chúa).

- Kết quả của việc thực hiện hoạt động này.

Trả lời:

Bài làm tham khảo

Các thành viên trong đàn hãy lắng nghe đây! Để màn biểu diễn thành công, trước tiên, mọi kiến phải xếp hàng thật ngay ngắn, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Khi có hiệu lệnh, từng kiến một bò lên sợi dây buộc bóng bay, giữ khoảng cách đều nhau để tạo thành một sợi dây màu đen uyển chuyển. Tất cả hãy giữ vững vị trí, không chen lấn, không rối đội hình. Sau khi cả đàn đã ổn định, ta – kiến chúa – sẽ là người cuối cùng trèo lên đỉnh quả bóng bay. Khi tới nơi, ta sẽ há rộng hàm, dùng toàn lực húc vào quả bóng để kích hoạt màn trình diễn. Bóng sẽ bay lên, kéo theo cả sợi dây kiến dài ngoằn ngoèo, tạo thành những đường bay ngoạn mục trên bầu trời. Nhớ rõ: kết quả tuyệt vời là nhờ tinh thần đồng đội và sự phối hợp ăn ý của cả đàn chúng ta!

2. Em hãy tưởng tượng lại câu chuyện diễn ra trong khu rừng ở bài đọc Lễ hội bóng bay và viết một đoạn văn kể lại câu chuyện đó.

Gợi ý:

Em có thể kể về Lễ hội bóng bay hoặc một lễ hội khác nhưng có thêm các nhân vật như các chú ếch, sâu,... tham gia. Em hãy hoàn thành nội dung đoạn văn vào các khung dưới đây:

- Mở đầu

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Tiếp theo

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Kết thúc

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Trả lời:

- Mở đầu: Sáng nay, khu rừng Mùa Xuân rộn ràng hơn bao giờ hết vì Lễ hội bóng bay chính thức diễn ra. Từ sớm, các loài vật nhỏ nhắn, xinh xắn như bướm, chuồn chuồn, ong, đom đóm, chim sẻ đã tụ tập đông đủ để chuẩn bị biểu diễn những màn bay lượn đẹp mắt.

- Tiếp theo: Ai cũng háo hức mong chờ phần biểu diễn đặc biệt của họ hàng nhà kiến, vì đây là lần đầu tiên một loài không có cánh tham gia. Khi tới lượt, các chú kiến nhanh chóng xếp thành hàng dài và bò đều lên sợi dây buộc bóng bay. Chỉ trong chốc lát, sợi dây trắng đã biến thành một dải đen uốn lượn rất đẹp. Cuối cùng, kiến chúa trèo lên đỉnh quả bóng, há hàm và húc nhẹ một cái, thế là quả bóng bay lên trời cao, mang theo cả đàn kiến tạo thành những đường bay ngoạn mục. Ếch cốm, sâu xám đứng trên cổ chị hươu cao cổ để xem cho rõ và vỗ tay không ngớt vì quá thích thú.

- Kết thúc: Màn trình diễn kỳ công, lạ mắt và đầy tinh thần đồng đội của đàn kiến đã khiến mọi loài trong khu rừng thán phục. Từ hôm đó, Lễ hội bóng bay trở thành ngày hội của cả khu rừng, nơi mọi loài – dù bay được hay không – đều có thể tham gia bằng tài năng và sự đoàn kết của mình.

* NÓI VÀ NGHE

1. Mời em đến thăm “viện bảo tàng” dưới đây và làm quen với một số đồ vật cổ:

Đây là cái đèn bàn đã có cách đây khoảng 2000 năm.

Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 4 Tuần 12 (trang 54, 55, 56, 57, 58, 59)

Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 4 Tuần 12 (trang 54, 55, 56, 57, 58, 59)

Đây là cái máy tính cổ bên cạnh chiếc tivi cũng cổ xưa không kém.

Còn đây là một chiếc xe đạp thời xưa.

Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 4 Tuần 12 (trang 54, 55, 56, 57, 58, 59)

Em thích đồ vật nào trong các đồ vật trên? Tại sao?

Trả lời:

Em thích cái máy tính cổ nhất. Vì nó trông rất đặc biệt, khác hẳn với những chiếc máy tính hiện đại.

2. Em hãy quan sát và nói cho các bạn biết về sự giống và khác nhau của đồ vật trong hai hình sau. Thử tưởng tượng xem 500 năm sau, đồ vật đó sẽ thay đổi như thế nào?

Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 4 Tuần 12 (trang 54, 55, 56, 57, 58, 59)

Trả lời:

*Giống nhau: đều có bốn bánh và vô lăng.

* Khác nhau: Xe ngày xưa không có kính chắn gió, không có điều hòa hay các thiết bị an toàn như ngày nay. Trong khi đó, xe ô tô hiện nay đã hiện đại, tiện nghi và an toàn hơn rất nhiều.

- 500 năm sau, có thể ô tô sẽ chạy bằng năng lượng mặt trời. Bên trong xe có căn phòng thông minh như ghế tự động mát- xa, có thể xem phim 3D toàn cảnh,....

Xem thêm lời giải bài tập Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 4 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 4 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài giải Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 4 Tập 1 & Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.