Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 (trang 68, 69, 70, 71)
Với lời giải Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 trang 68, 69, 70, 71 hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Việt lớp 5.
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 (trang 68, 69, 70, 71)
* KHỞI ĐỘNG
1. Quan sát một số bức tranh tham dự cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota năm 2023 “Chiếc ô tô mơ ước” dưới đây.
2. Chọn một bức tranh em thích và thử đoán xem ý tưởng của bạn nhỏ khi vẽ bức tranh đó là gì.
Trả lời:
Em chọn bức tranh số 3. Theo em đoán, bạn nhỏ muốn vẽ một chiếc tàu vũ trụ chở rất nhiều người đi khám phá không gian. Ý tưởng của bạn có thể là con người trong tương lai sẽ không chỉ đi du lịch bằng máy bay hay tàu biển, mà còn có thể cùng nhau bay ra ngoài vũ trụ để ngắm các hành tinh, các vì sao.
* ĐỌC
Đọc và thực hiện các yêu cầu:
Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota năm 2023 “Chiếc ô tô mơ ước”
Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” được Toyota Việt Nam phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi Đồng phát động trên phạm vi toàn quốc từ tháng 9 năm 2023. Cuộc thi dành cho các em học sinh từ 16 tuổi trở xuống trên cả nước ở ba nhóm tuổi (dưới 8 tuổi, 8 – 11 tuổi và 12 – 15 tuổi), với mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích và lí thú, giúp khơi dậy niềm đam mê vẽ tranh của các em học sinh. Thông qua cuộc thi, các em nhỏ được thể hiện năng khiếu hội hoạ, sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú về một chiếc ô tô hoặc một phương tiện giao thông giúp con người di chuyển trong tương lai, hay một phương tiện di chuyển giúp biến ước mơ của các em thành hiện thực.
Năm 2023, với số lượng lên tới hơn 550 000 bức tranh dự thi, cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” được xem là cuộc thi vẽ tranh dành cho trẻ em có quy mô lớn nhất tại Việt Nam.
Ban giám khảo đã chọn ra 15 giải Nhất, 15 giải Nhì, 30 giải Ba và 90 giải Khuyến khích, trong đó có 10 giải do khán giả bình chọn online. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn 9 bức tranh xuất sắc nhất tham dự cuộc thi quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 02 năm 2024.
(Theo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam)
1. Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota năm 2023“Chiếc ô tô mơ ước” được phát động trên toàn quốc vào thời gian nào?
A. Tháng 8 năm 2023
B. Tháng 9 năm 2023
C. Tháng 10 năm 2023
D. Tháng 11 năm 2023
Trả lời:
B. Tháng 9 năm 2023
2. Mục đích của cuộc thi là gì?
Trả lời:
Mục đích của cuộc thi là tạo ra một sân chơi bổ ích và lí thú, giúp khơi dậy niềm đam mê vẽ tranh của các em học sinh.
3. Tham gia cuộc thi, các em nhỏ được thể hiện điều gì?
Trả lời:
Tham gia cuộc thi, các em nhỏ được thể hiện năng khiếu hội họa, sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú về một chiếc ô tô hoặc một phương tiện giao thông giúp con người di chuyển trong tương lai, hay một phương tiện di chuyển giúp biến ước mơ của các em thành hiện thực.
4. Vì sao cuộc thi năm 2023 được xem là cuộc thi vẽ tranh dành cho trẻ em có quy mô lớn nhất tại Việt Nam?
Trả lời:
Vì số lượng bức tranh dự thi lên tới 550 000 bức tranh.
5. Năm 2023, cuộc thi đã có những giải thưởng nào?
Trả lời:
Ban giám khảo đã chọn ra 15 giải Nhất, 15 giải Nhì, 30 giải Ba và 90 giải Khuyến khích, trong đó có 10 giải do khán giả bình chọn online. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn 9 bức tranh xuất sắc nhất tham dự cuộc thi quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 02 năm 2024.
* LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Tìm biện pháp nối trong đoạn văn dưới đây.
Người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ là Cri-xtô-phô-rô Cô-lôm-bô (1451 – 1506), một nhà hàng hải người I-ta-li-a. Cô-lôm-bộ tưởng nhầm vùng đất này là Ấn Độ. Sau này, người đồng hương của ông là nhà hàng hải A-mê-ri-gô Ve-xpu-xi (1454 – 1512) đã đính chính sai lầm ấy và khẳng định vùng đất Cô-lôm-bô tìm được là một vùng đất hoàn toàn mới lạ. Chính vì vậy, tập bản đồ xuất bản ở Lo-ren (Pháp) năm 1507 đã gọi châu lục này là A-mê-ri-ca (châu Mỹ), dựa theo tên của A-mê-ri-gô.
Trả lời:
Biện pháp nối: sau này, chính vì vậy.
2. Điền vào chỗ trống từ ngữ phù hợp để liên kết các câu trong truyện vui sau.
Sợ mèo không biết
Một người bị bệnh hoang tưởng, suốt ngày ngỡ mình là chuột ………… ….. anh ta được đưa đến bệnh viện để chữa trị ……………….…, anh ta cũng được ra viện, nhưng anh ta cứ đứng tần ngần mãi ở cổng viện mà không đi……... …………….có một bác sĩ đi đến và hỏi. Bệnh nhân sợ hãi giải thích:
– Bên cổng có một con mèo.
Bác sĩ bảo:
– Nhưng anh đã biết mình không phải là chuột kia mà.
Anh chàng trả lời:
– Việc tôi biết mình không phải là chuột thì cũng là may mắn rồi.. nhỡ con mèo nó không biết điều ấy thì sao?
(Theo Bí quyết sống lâu)
Trả lời:
Sợ mèo không biết
Một người bị bệnh hoang tưởng, suốt ngày ngỡ mình là chuột. Vì vậy, anh ta được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Cuối cùng, anh ta cũng được ra viện, nhưng anh ta cứ đứng tần ngần mãi ở cổng viện mà không đi. Thấy vậy, có một bác sĩ đi đến và hỏi. Bệnh nhân sợ hãi giải thích:
– Bên cổng có một con mèo.
Bác sĩ bảo:
– Nhưng anh đã biết mình không phải là chuột kia mà.
Anh chàng trả lời:
– Việc tôi biết mình không phải là chuột thì cũng là may mắn rồi.. nhỡ con mèo nó không biết điều ấy thì sao?
(Theo Bí quyết sống lâu)
* VIẾT
Đóng vai Chi đội trưởng, viết chương trình hoạt động của Chi đội nhân dịp kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ (19/5).
Trả lời:
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………………………
CHI ĐỘI …………………………………
…, ngày … tháng … năm …
CHƯƠNG TRÌNH
Kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)
I. Mục đích
- Ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ kính yêu.
- Giáo dục đội viên lòng biết ơn, kính trọng và noi gương Bác Hồ.
- Khuyến khích đội viên thi đua học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy.
II. Thời gian, địa điểm
- Địa điểm: Sân trường Tiểu học …
- Thời gian: … giờ … phút, ngày 19 tháng 5 năm …
III. Thành phần tham gia
- Giáo viên Tổng phụ trách Đội.
- Toàn thể đội viên Chi đội …
- Đại diện Ban Giám hiệu và Liên đội.
IV. Các hoạt động cụ thể
Thời gian |
Nội dung hoạt động |
7h – 7h15 |
Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. |
7h15 – 7h45 |
Văn nghệ chào mừng (hát múa ca ngợi Bác Hồ). |
7h45 – 8h30 |
Kể chuyện/đọc thơ về Bác Hồ. |
8h30 – 9h30 |
Thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. |
9h30 – 10h |
Phát động phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác |
10h – 10h30 |
Tổng kết, bế mạc chương trình |
V. Phân công thực hiện
Công việc |
Người, tổ phụ trách |
Trang trí sân khấu |
Tổ 1 |
Chuẩn bị tiết mục văn nghệ |
Tổ 2 + Tổ 3 |
Chuẩn bị câu hỏi thi tìm hiểu |
Ban cán sự Chi đội |
Dẫn chương trình |
Chi đội trưởng |
Chi đội trưởng
Mai Phương
* NÓI VÀ NGHE
Nếu em tham gia cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota năm 2023 “Chiếc ô tô mơ ước”, em sẽ vẽ như thế nào? Vẽ chiếc ô tô mơ ước của em và nói với bạn về ý tưởng em thể hiện trong tranh.
Trả lời:
Học sinh thực hiện hoạt động.
Xem thêm lời giải bài tập Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 5 hay, chi tiết khác:
Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 5 hay khác:
- Giải sgk Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức
- Giải sgk Tiếng Việt lớp 5 Chân trời sáng tạo
- Giải sgk Tiếng Việt lớp 5 Cánh diều
- Giải lớp 5 Kết nối tri thức (các môn học)
- Giải lớp 5 Chân trời sáng tạo (các môn học)
- Giải lớp 5 Cánh diều (các môn học)
Tủ sách VIETJACK shopee lớp 1-5 (2025):
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:Loạt bài Giải Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập phát triển năng lực 5 Tập 1 & Tập 2.
Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
- Giải sgk Tiếng Việt lớp 5 - KNTT
- Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 - KNTT
- Giải sgk Toán lớp 5 - KNTT
- Giải Vở bài tập Toán lớp 5 - KNTT
- Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh lớp 5 Smart Start
- Giải sgk Tiếng Anh lớp 5 Family and Friends
- Giải sgk Đạo đức lớp 5 - KNTT
- Giải sgk Khoa học lớp 5 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 5 - KNTT
- Giải sgk Tin học lớp 5 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ lớp 5 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc lớp 5 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật lớp 5 - KNTT