Tiếng Việt lớp 3 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 32 trang 53, 54, 55

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32 trang 53, 54, 55 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 3 Buổi học thứ 2 Tập 2.

Tiếng Việt lớp 3 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 32 trang 53, 54, 55

Tiết 1 (trang 53, 54)

1. Đọc (trang 51, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Quảng cáo

Người sinh viên Việt Nam đầu tiên tại đại học O-rin giơ-cốt

Anh sinh viên Phạm Xuân Ẩn đến nhập học ở Đại học O-rin-giơ Cốt (Mỹ) khá muộn. Khi đó kí túc xã đã hết phòng. Ông già Hen-ry, người phụ trách kí túc xá, phải cho sửa cái phòng chứa vải cũ để anh ở tạm. Biết anh Ẩn vừa mất cha, ông Hen-ry đã săn sóc anh như con. Ông thường rủ anh đi xem đấm bốc và xem bâu-linh. Nhà có chiếc xe tải nhỏ, nhân đó, ông dạy anh lái xe. Ông luôn cố gắng cho anh cảm giác thân thiện ở nơi xa lạ này.

Một lần được mời dự khiêu vũ, anh Ẩn định chỉ ngồi xem vì anh không biết nhảy. Nhưng một nữ sinh viên Mỹ đã rất nhiệt tình mời khiến anh không thể chối từ. Rồi cô giới thiệu cho anh một lớp học khiêu vũ. Tám tháng sau, anh Ẩn đã khiêu vũ cừ. Anh kể: “Khiêu vũ đã giúp tôi khắc phục sự ngượng ngùng của mình vì sự khác biệt văn hóa”.

Một lần đi xe buýt, anh Ẩn ngủ quên nên đi quá rất xa. Không còn chuyến xe nào, chỉ còn cách chờ đến sáng hôm sau. Biết chuyện, một phụ nữ trẻ liền tìm bốt điện thoại công cộng gọi bạn đem xe đến đón anh. Tuy nhiên, phải chờ khoảng hai giờ thì người bạn của cô mới tới nơi được, thế là cô cũng đứng chờ cùng anh.

Anh Ẩn đã viết trên báo của trường: “Tôi rất nhớ gia đình và đồng bào tôi. Thật may mắn, các thầy cô và bạn bè rất tốt với tôi. Tôi thấy như đang sống giữa những người Việt Nam vậy.”.

(Theo Điệp viên hoàn hảo, Nhà xuất bản Thông tấn, 2007)

- Phạm Xuân Ẩn (1927-2006): thiếu tường tình báo, Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân.

- Bâu-linh (bowling): môn thể thao lăn những quả bóng nặng dọc theo một đường đua trên có các đồ vật bằng gỗ sao cho làm đổ càng nhiều đồ vật đó càng tốt.

- Đấm bốc: môn thể thao dùng tay đấm vào đối phương, còn gọi là quyền Anh.

2. (trang 53, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống.

a. Trên đất Mỹ, anh Ẩn cảm thấy xa lạ và thiếu thân thiện. 

b. Ông Hen-ry săn sóc anh Ẩn như cha đối với con. 

c. Từ không hề biết khiêu vũ, anh Ẩn là một người khiêu vũ giỏi. 

Quảng cáo

d. Khiêu vũ giúp anh Ẩn khắc phục khác biệt văn hóa. 

e. Sống ở trường, anh Ẩn thấy như sống giữa đồng bào mình. 

Trả lời:

a. S

b. Đ

c. Đ

d. Đ

e. Đ

3. (trang 54, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Tìm từ ngữ nói lên cách đối xử của người Mỹ với anh sinh viên Việt Nam Phạm Xuân Ẩn

Trả lời:

săn sóc, thân thiện, nhiệt tình.

4. (trang 54, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Em làm gì để tiếp đón một người bạn nước ngoài lần đầu đến Việt Nam?

Trả lời:

Em sẽ giải đáp những thắc của bạn về đất nước mình, đồng thời giúp đỡ bạn nếu bạn gặp phải những khó khăn về khác biệt vùng miền.

Tiết 2 (trang 54)

1. (trang 54, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Hoàn chỉnh các câu sau:

a. Anh Ẩn tham gia khiêu vũ để ...................................................

b. Bạn Hường đặt mua tạp chí Văn tuổi thơ để...............................................

Trả lời:

Quảng cáo

a. Anh Ẩn tham gia khiêu vũ để khắc phục sự ngượng ngùng của mình.

b. Bạn Hường đặt mua tạp chí Văn tuổi thơ để đem tặng sinh nhật bạn Linh.

2. (trang 54, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền dấu phẩy hoặc dấu hai chấm vào ô trống.

Ngày tiễn biệt

Nhận được tin ngày trở về, chúng tôi quá đỗi vui mừng. Những người hàng xóm£ bạn bè thân thiết trong thời gian chúng tôi lưu trú ở đây và cả nhiều người ở xa, khi hay tin, cũng đến chia vui và bày tỏ sự luyến nhớ. Họ tặng chúng tôi những thứ cần thiết cho chuyến đi£ thuốc bổ£ thuốc chữa đau bụng £ thuốc bôi £ thuốc chống cảm gió£ thuốc cầm máu. Họ cũng tặng bánh kẹo£ đá lửa£ giấy lau£ quạt giấy £ bút lông. Trẻ em tặng những bức tranh vẽ phong cảnh đất nước. Thật là một khoảnh khắc tràn đầy tình thân ái!

(Theo Nam biểu ký của Si-hô-ken Xây-si, Nguyễn Thế Anh dịch)

(*) Năm 1974, một nhóm thủy thủ Nhật Bản bị bão làm vỡ thuyền, dạt vào bờ biển nước ta và được ngư dân cứu sống. Trích đoạn này kể về ngày họ chia tay những người dân Việt Nam trong tình lưu luyến đặc biệt sau khi lưu trú ở đây một năm rưỡi.

Trả lời:

Nhận được tin ngày trở về, chúng tôi quá đỗi vui mừng. Những người hàng xóm, bạn bè thân thiết trong thời gian chúng tôi lưu trú ở đây và cả nhiều người ở xa, khi hay tin, cũng đến chia vui và bày tỏ sự luyến nhớ. Họ tặng chúng tôi những thứ cần thiết cho chuyến đi: thuốc bổ, thuốc chữa đau bụng, thuốc bôi, thuốc chống cảm gió, thuốc cầm máu. Họ cũng tặng bánh kẹo, đá lửa, giấy lau, quạt giấy, bút lông. Trẻ em tặng những bức tranh vẽ phong cảnh đất nước. Thật là một khoảnh khắc tràn đầy tình thân ái!

Tiết 3 (trang 55)

1. (trang 55, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Quảng cáo

Viết lại các tên riêng có trong bài đọc ở tiết 1 và phân chúng thành 2 loại theo bảng sau:

Tên người

Tên riêng địa lí



Trả lời:

Tên người

Tên riêng địa lí

Phạm Xuân Ẩn, Hen-ry

O-rin-giơ Cốt, Mỹ, Việt Nam

2. (trang 55, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết thêm 3 tên người, 3 tên riêng địa lí nước ngoài mà em biết.

Trả lời:

- 3 tên người: Cô-li-a, Blen-ca, Moi-ski,...

- 3 tên riêng địa lí: In-đô-nê-xi-a, Pháp, Hà Lan,...

3. (trang 55, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Đội bóng chuyền người cao tuổi của xã (phường) bên cạnh sẽ thi đấu giao hữu với đội bóng chuyền của người cao tuổi xã (phường) em. Hãy viết thông báo đó để đăng lên bảng tin của xã (phường).

Thi đấu giao hữu: thi đấu để giao lưu, kết tình thân mật, không nhằm tranh giải.

Trả lời:

BẢN TIN PHƯỜNG TRUNG VĂN

Vào ngày 26/10/2022, lúc 08h00 sáng tại sân bóng chuyền Phùng Khoang, phường sẽ tổ chức thi đấu giao hữu giữa đội bóng chuyền người cao tuổi phường Thanh Xuân Bắc với đội bóng chuyền người cao tuổi phường Trung Văn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Việt lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác